Khẳng định "thương hiệu" đã ra quân là chiến thắng

15:14 - Thứ Sáu, 26/08/2022 Lượt xem: 8159 In bài viết

"Hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201, Binh chủng Tăng thiết giáp đã viết nên truyền thống: Đoàn kết vượt khó, chủ động sáng tạo, kỷ luật nghiêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đại úy Vương Văn Xếp, Phó đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Xe tăng 201 (Binh chủng Tăng thiết giáp), luyện tập thực hành bắn súng máy 12,7mm. Ảnh: Xuân Hợp

Cùng với đó, đơn vị sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt, vững niềm tin đã ra quân là chiến thắng”. Đại tá Đỗ Hà Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 201, chia sẻ với chúng tôi như vậy.

Lần thứ ba tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020, Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã làm nên chiến thắng rất đáng tự hào, giành huy chương vàng-Cúp vô địch bảng 2. “Tôi là người may mắn có 3 năm liên tiếp (2019, 2020, 2021) vinh dự được đồng hành với đội tuyển. Trong hai kỳ Army Games 2020, 2021, trên cương vị Phó trưởng phòng Quân huấn (Bộ Tham mưu Binh chủng Tăng thiết giáp), tôi được giao nhiệm vụ là Đội phó Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam. Những kỳ hội thao này, lực lượng nòng cốt của đội tuyển đều là cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201", Thượng tá Vũ Mạnh Từ, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Xe tăng 201 cho hay.

Với quyết tâm giành kết quả cao tại Army Games, các tuyển thủ đã dày công khổ luyện. Thượng úy QNCN Nguyễn Tiến Chiến, lái xe của Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Xe tăng 201, chia sẻ: “Để điều khiển xe trên địa hình phức tạp, đèo dốc cao, đường hẹp, lầy lội, đòi hỏi lính xe tăng không chỉ có trình độ, bản lĩnh mà cần cả kinh nghiệm tích lũy thông qua khổ luyện và thi đấu. Ngoài trình độ kỹ, chiến thuật, sự đam mê, nhiệt huyết với công việc, chiến sĩ lái xe tăng phải có sức khỏe dẻo dai để vượt qua điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, môi trường độc hại, tiếng ồn lớn, độ rung xóc mạnh của xe tăng. Trước khi đến với đấu trường Army Games, thành viên đội tuyển phải trải qua hơn nửa năm luyện tập xa nhà, trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Tuy nhiên, anh em đều khẳng định bản lĩnh, thể hiện “chất thép” của chiến sĩ xe tăng. Ai cũng quyết tâm, nỗ lực hết mình. Nhờ đó mà trong trận chung kết Army Games 2020, chúng tôi đã giành được huy chương vàng".

Theo Thượng tá Vũ Mạnh Từ, tham gia Army Games 2022, có 2/3 quân số Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam là cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Xe tăng 201. Để tiếp nối thành tích những kỳ hội thao trước, các vận động viên đã tích cực, chủ động, tập trung huấn luyện những nội dung trọng tâm, trọng điểm sát với điều lệ thi đấu; thường xuyên kiểm tra toàn diện trình độ chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, tâm lý... "Chúng tôi luôn động viên các thành viên kíp xe tham gia thi đấu phải luôn giữ vững “chất thép” bình tĩnh, tự tin thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, khẳng định “thương hiệu” đã ra quân là chiến thắng. Ngày 24-8-2022, lần đầu tiên Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam tham gia vòng bán kết nội dung xe tăng hành tiến, bảng 1. Mặc dù kết quả thi đấu chưa được như kỳ vọng, nhưng đội tuyển đã thi đấu tốt, đặc biệt là nội dung bắn hạ nhiều mục tiêu (đứng thứ 2, sau đội chủ nhà Liên bang Nga). Chúng tôi rất tự hào về các thành viên của đơn vị đã cố gắng vượt lên chính mình, hoàn thành tốt kỳ Army Games 2022", Thượng tá Vũ Mạnh Từ cho biết.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ-cứu nạn. Dẫn chúng tôi tham quan phòng truyền thống đơn vị, Thượng tá Lê Xuân Thành, Phó chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 201 giới thiệu lá thư của anh Nguyễn Văn Nam, ở số nhà 50, tổ 2, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giúp gia đình trong vụ cháy xưởng của gia đình năm 2017. Bức thư có đoạn: “Trong suốt 5 ngày qua, thời tiết khắc nghiệt, hiện trường ngổn ngang tro bụi, công việc nặng nhọc, nhưng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tự trang bị bảo hộ lao động, làm việc hăng say, không quản khó khăn, vất vả, nguy hiểm. Hình ảnh của bộ đội Lữ đoàn Xe tăng 201 đã thắp sáng niềm tin yêu cho gia đình chúng tôi và người dân thị trấn Xuân Mai... Việc làm của các đồng chí mang đậm tính nhân văn sâu sắc, là nguồn động viên to lớn với gia đình chúng tôi”.

Để khẳng định “thương hiệu” đã ra quân là chiến thắng, Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới, những năm qua, đơn vị luôn vận dụng sáng tạo các quan điểm, phương châm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện sát với đối tượng, địa hình tác chiến. Tổ chức huấn luyện cho bộ đội thuần thục kỹ, chiến thuật binh chủng, bảo đảm giỏi đánh địch bằng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, từng bước khai thác, sử dụng làm chủ vũ khí trang bị mới. Đồng thời, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, đơn vị luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đặc biệt, khó khăn, nguy hiểm.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top